Thảo luận về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 12/03/2015 21:43 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 12/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe và cho ý kiến về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi).

Cho ý kiến vào dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), các thành viên UBTVQH đề nghị Dự luật sửa đổi cần phải khắc phục những hạn chế, vướng mắc bất cập hiện hành. Bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án có hiêu lực pháp luật phải được thi hành.

Theo đó, cần mở rộng hơn nữa thẩm quyền của Tòa án đối với khiếu kiện hành chính. Cụ thể, Tòa án có thẩm quyền giải quyết cả khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức bao gồm cả các quyết định kỷ luật bằng tất cả các hình thức đối với cán bộ, công chức, vì như vậy sẽ đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động công vụ. Tuy nhiên, cũng có đại biểu đề nghị giữ như quy định hiện hành, nhưng cần bổ sung quy định việc loại trừ cả quyết định xử lý hành chính của Tòa án nhân dân để đảm bảo tính khả thi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước