Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được giới thiệu, ứng cử đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hà Nội

Hà Phương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/11/2015 15:05 GMT+7

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ khoá XVI phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Ông Đào Đức Toàn cho biết sau Đại hội này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu, ứng cử đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

Sáng 3/11, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức bế mạc sau  3 ngày làm việc. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội xác định trong nhiệm kỳ mới phấn đấu tăng trưởng bình quân của thành phố đạt từ 8,5 đến 9%/năm, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 6.700 đến 6.800 USD.

Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI gồm 74 đồng chí, bầu 16 đồng chí vào Ban thường vụ Thành ủy. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực thành ủy. Các đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn, Nguyễn Đức Chung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy.

Sau phiên bế mạc của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, Thường trực Thành ủy TP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp báo, thông tin về kết quả Đại hội.

Trả lời về vấn đề nhân sự của Đảng bộ TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, kết quả bầu cử lần này đã đáp ứng được các tiêu chí, quy định của Trung ương. Ban Chấp hành khóa mới có sự đổi mới 33,8%, tỷ lệ nữ đạt 12,2% (tăng hơn 2,2% so với khóa cũ), tuổi bình quân của nhiệm kỳ này cũng giảm so với nhiệm kỳ trước. Cũng tại buổi họp báo, ông Đào Đức Toàn cũng cho biết, sau Đại hội này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu, ứng cử đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước