Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 14:31 GMT+7

Lãnh đạo các Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Bộ Thương mại Campuchia cùng Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang đón Thủ tướng tại sân bay Siem Riep. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới tham dự Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Trưa 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành phố Siem Reap để tham dự Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdec Hunsen.

Trong chiều 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với Thủ tướng Hunsen và Thủ tướng Thonglun Sisulith sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên nhằm kiểm điểm lại tình hình triển khai quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển giữa 3 nước từ năm 2010-2020. Đồng thời, thảo luận tình hình triển khai các quyết định của Hội nghị cấp cao lần thứ 8 và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Một Dự thảo văn kiện về kết nối ba nền kinh tế cũng sẽ được trình lên Hội nghị cấp cao lần này để 3 nhà lãnh đạo xem xét thông qua. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nhằm tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, năng lương, thông tin và tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, đào tạo, nông nghiệp và thủy lợi giữa Campuchia - Lào và Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước