VTV.vn - Trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài THVN, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đánh giá, Việt Nam đang phát triển để trở thành một quốc gia công nghệ.


Thực hiện: Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte: Hợp tác giữa hai nước đang phát triển về cả thế mạnh lẫn chiều sâu. Kể từ khi tôi nhậm chức vào năm 2010, tôi chứng kiến quan hệ hai nước phát triển đáng kể. Một trong những trọng tâm chính mà hai nước cùng quan tâm là biến đổi khí hậu, cách giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như cách thích ứng với biến đổi khí hậu. Ví dụ, như những dự án hợp tác tại đồng bằng sông Cửu Long, và các dự án xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. 

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte: Việt Nam là đất nước của những cơ hội - Ảnh 4.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trả lời phỏng vấn của Đài THVN

Hà Lan chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình với Việt Nam, và ngược lại cũng tham khảo được nhiều từ kinh nghiệm của Việt Nam trong các vấn đề chẳng hạn như nước và cách thích ứng với những thay đổi của môi trường, hay mực nước biển dâng cao. 

Những hợp tác truyền thống về nông nghiệp, nước, thích ứng khí hậu, hay gần hơn, là hợp tác chuyển đối số, công nghệ cao, là điểm tựa vững chắc cho sự hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte: Việt Nam là đất nước của những cơ hội. Và Hà Lan tự hào khi có cơ hội được đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Về lĩnh vực này, trước hết, Việt Nam là quốc gia có tiêu chuẩn cao về sản xuất chế tạo. Đó là những gì tôi được phản ánh từ các công ty Hà Lan đang đầu tư tại Việt Nam. 

Việt Nam đang phát triển để trở thành một quốc gia công nghệ cao nhờ những đầu tư về nghiên cứu và phát triển. Ví dụ như trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung Hàn Quốc tại Hà Nội, một trong những trung tâm nghiên cứu lớn nhất của Samsung ở nước ngoài. Đây là minh chứng về tiềm năng của Việt Nam, và Hà Lan cũng muốn đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Do đó, tháp tùng tôi trong chuyến thăm Việt Nam lần này là 25 công ty hàng đầu của Hà Lan trong nhiều lĩnh vực sản xuất, từ thiết bị kỹ thuật số đến các công ty nghiên cứu và phát triển, hay công ty trong ngành bán dẫn. Việt Nam có tiềm năng rất lớn và chúng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte: Việt Nam hiện đã tạo điều kiện thuận lợi, nới lỏng toàn bộ hệ thống thị thực cho 8 nước châu Âu. Việt Nam và Hà Lan đã đạt được thỏa thuận này vài năm trước và hy vọng rằng sau chuyến thăm này, Hà Lan cũng sẽ được Việt Nam tạo thuận lợi về thị thực. 

Hà Lan là nhà đầu tư EU lớn nhất tại Việt Nam và Hà Lan là điểm đến xuất khẩu số một của Việt Nam tại EU. 60% tổng lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU đều đi qua cảng Rotterdam, Hà Lan. 

Về du lịch, chúng tôi đón rất nhiều khách du lịch từ Việt Nam và ngày càng nhiều người Hà Lan đến thăm Việt Nam. Gia đình và bạn bè tôi khi trở về từ Việt Nam đều khen ngợi đất nước và con người Việt Nam, sự hiếu khách, làm việc chăm chỉ, cần cù. 

Đây là những lý do tôi nghĩ rằng, cần có chính sách thị thực cởi mở hơn để không chỉ gia tăng hợp tác giữa hai nước, mà để nhiều người Hà Lan được đến thăm Việt Nam hơn. 

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte: Việt Nam là đất nước của những cơ hội - Ảnh 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đạp xe trên đường phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước