Thủ tướng hội kiến lãnh đạo các tổ chức của Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 19:37 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt.

VTV.vn - Chiều 3/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao Liên minh đã quy tụ được đại diện của tất cả các chính đảng chủ chốt trong Quốc hội Nhật Bản để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Liên minh thúc đẩy để Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn ODA hỗ trợ Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cùng với xây dựng, vận hành các khu công nghiệp chuyên sâu. Thủ tướng cũng đề nghị, Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt tích cực tham gia Dự án Đại học Việt - Nhật, khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời mở rộng tiếp nhận điều dưỡng viên, thực tập sinh từ Việt Nam.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Nhật Bản sẽ tiếp tục cam kết ODA ở mức cao cho năm tài khóa 2015. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị JICA, với vai trò là cơ quan điều phối ODA của Nhật Bản, tích cực phối hợp trong việc triển khai kế hoạch hành động của các ngành được lựa chọn trong Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nhật, bao gồm cả việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Thủ tướng cũng đề nghị JICA tích cực hỗ trợ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh nông nghiệp, trong đó có việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng hạ tầng nghề cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão và thúc đẩy mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước