Tổng cục Thuế kỷ niệm 70 năm thành lập

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/08/2015 19:05 GMT+7

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (3/7), Tổng cục Thuế tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế.

Là đơn vị liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, 5 năm qua tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 3.600 nghìn tỷ đồng, số thu thuế và phí đạt hơn 3.300 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần giai đoạn 2005-2009. Tổng cục Thuế cũng đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp cải cách hành chính thuế theo hướng xóa bỏ các thủ tục rườm rà, gây tốn kém về thời gian, tiền bạc của người nộp thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao quản lý qua việc kê khai thuế điện tử. Qua các phong trào thi đua 5 năm qua, đã có hơn 2.000 lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen, 720 lượt tập thể, cá nhân được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, 9 tập thể được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những thành tích ngành thuế đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những bứt phá trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những năm vừa qua, dù kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực từ suy giảm kinh tế toàn cầu nhưng ngành thuế đã phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động đề xuất giải pháp và đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đạt được kết quả này, một phần nhờ phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ đổi mới, công tác khen thưởng tiến hành kịp thời, từ đó tạo môi trường tốt cho cán bộ công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị thời gian tới ngành thuế phải tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước hiện tại và lâu dài, đảm bảo hội nhập quốc tế thành công, tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm những sai phạm, đảm bảo thu đúng đủ, kịp thời, chính sách thuế công khai, minh bạch, hiệu quả. Cùng với đó là thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp và người dân, lấy sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo chính cho hiệu quả hoạt động của ngành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước