Tổng thống Venezuela thăm chính thức Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/08/2015 16:38 GMT+7

VTV.vn - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro Moros và Phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sáng nay (31/8), lễ đón chính thức Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nicolas Maduro cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã hội đàm nhằm tăng cường hơn nữa tính hiệu quả của mối quan hệ đối tác toàn diện.

Việt Nam và Venezuela thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989. Nhưng trong thời kỳ kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam, phong trào đoàn kết và ủng hộ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp ở Venezuela. Trong tâm trí nhân dân Việt Nam còn in đậm sự kiện những chiến sĩ yêu nước Venezuela đã bắt sống Trung tá tình báo Mỹ để đổi lấy tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, nhiều điểm tương đồng tiếp tục đưa Việt Nam và Venezuela gắn bó với nhau. Việt Nam luôn quan tâm những chính sách cải cách xã hội hướng về người nghèo, nỗ lực thực hiện công bằng xã hội của các nhà lãnh đạo Venezuela. Những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế được Venezuela đánh giá cao và mong muốn được chia sẻ.

Kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez, lên lãnh đạo đất nước sau cuộc bầu cử tháng 4/2013, Tổng thống Maduro duy trì đường lối xây dựng "Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21"; tiếp tục ưu tiên ngân sách cho giáo dục, nhà ở, hỗ trợ người nghèo; triển khai chính sách đối ngoại độc lập; bảo vệ chủ quyền dân tộc; chống cường quyền; đề cao tinh thần đoàn kết, hợp tác và liên kết Mỹ Latinh - Caribe; thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng và các đối tác chiến lược.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Venezuela thời gian qua phát triển tốt đẹp, đánh dấu bằng những chuyến thăm, tiếp xúc giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, năm 2007, hai nước đã nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới, thiết thực và bền vững hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng, từ mức 30 triệu USD năm 2013 lên mức 62,7 triệu USD năm 2014 và đạt 4 triệu USD trong ba tháng đầu năm nay. Việt Nam xuất khẩu sang Venezuela một số mặt hàng chính như: dệt may, giày dép, điện thoại và linh kiện, đồ điện, điện tử, lương thực - thực phẩm; đồng thời Việt Nam cũng nhập từ Venezuela nguyên phụ liệu dệt may da giầy, cao su, máy móc thiết bị, phụ tùng...

Venezuela ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (khóa 2008 - 2009) và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2015 - 2016).

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là dịp để lãnh đạo hai bên bàn thảo những biện pháp cụ thể mở rộng hợp tác, đầu tư giữa hai nước, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác về dự án nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước