Vẫn chưa thống nhất được quy định lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/08/2015 14:26 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên thảo luận sáng nay (24/8) về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), các đại biểu tiếp tục tranh luận về quy định lãi suất trong hợp đồng vay tài sản.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng nay, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về một số dự luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Tại phiên thảo luận sáng nay về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), các đại biểu tiếp tục tranh luận về quy định lãi suất trong hợp đồng vay tài sản.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định lãi suất nên Ủy ban thường vụ Quốc hội xin ý kiến các đại biểu hai phương án: Thứ nhất, quy định mức lãi suất cố định ngay trong Bộ luật dân sự. Thứ 2: giữ như quy định của dự thảo là "Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 200% theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố".

Cũng trong sáng nay, mặc dù tán thành với quy định Tòa án được quyền điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản nhưng các đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định cụ thể hơn nguyên tắc để Tòa án căn cứ vào đó sửa đổi nội dung hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng để tránh sự lạm dụng, tùy tiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước