Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo công tác nhiệm kỳ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/03/2016 17:01 GMT+7

VTV.vn - Chiều 22/3, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sớm xây dựng chương trình và triển khai công tác nhiệm kỳ, tập trung vào những khâu đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu được Quốc hội giao, nổi bật là: Công tác thực hành quyền công tố được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn; giải quyết tốt các tin báo tội phạm; làm tốt công tác công tố góp phần giảm oan sai, bỏ lọt tội phạm ngay trong giai đoạn truy tố; trách nhiệm công tố gắn chặt với hoạt động điều tra; chất lượng giải quyết các vụ án đạt cao.

Trong nhiệm kỳ, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành hơn 2.000 kiến nghị với cơ quan điều tra; Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, ngành nhiều giải pháp ngăn chặn tội phạm; Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tố; Nâng cao chất lượng tranh tụng; Chất lượng kháng nghị được nâng cao; Xử lý nghiêm minh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước