Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động

Chí Cường (Thường trú THVN tại Lào)-Thứ ba, ngày 07/04/2015 23:39 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 4 đã khai mạc chiều 7/4 tại thủ đô Vientiane, CHDCND Lào.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Onchan Thammavong và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền cùng nhiều quan chức các Bộ, ngành, đại diện các cơ sở đào tạo và  doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Onchan Thammavong và Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, hội nghị đánh dấu bước tiến mới quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội của hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ nói riêng; đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng các nước ASEAN nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Tại hội nghị, đánh giá kết quả hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai nước, các đại biểu nhất trí chương trình hợp tác lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa hai nước. Hai bên cũng thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, thúc đẩy chương trình hợp tác về lao động, phúc lợi xã hội và đào tạo nguồn nhân lực giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội cho Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Lào Onchan Thammavong. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cũng trao tặng bộ thiết bị dạy nghề trị giá 1 tỷ đồng cho Bộ Lao động và Phúc lợi Lào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước