Việt Nam - Malaysia họp Ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế

Hữu Hưng (Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Chủ nhật, ngày 26/04/2015 17:02 GMT+7

VTV.vn - Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Malaysia đã diễn ra chiều 25/4 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Kỳ họp được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và  và Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamed.

Tại phiên họp, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa và một số lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghiệp và nông nghiệp giữa hai nước, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác thương mại gạo nhằm góp phần ổn định thị trường gạo khu vực và tham gia đảm bảo an ninh lương thực của Malaysia.

Về đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của hai nước nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, điện và cơ sở hạ tầng.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác cung ứng lao động, chia sẻ thông tin về chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc ở Malaysia

Việt Nam và Malaysia đặt mục tiêu thúc đẩy giá trị trao đổi thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2020, tăng từ mức 9 tỷ USD hiện nay.

Kết thúc phiên họp, hai Bộ trưởng đã ký biên bản kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Malaysia và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Cục Công nghiệp địa phương (thuộc Bộ Công Thương) và Cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia (thuộc Bộ Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước