Chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm

TCKD-Thứ năm, ngày 20/06/2013 17:27 GMT+7

 Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã đưa ra tuyên bố về khả năng chấm dứt chương trình kích thích kinh tế đến 2014.

Cùng lúc đó, Trung Quốc công bố số liệu ngành sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua. Hai yếu tố này đã trở thành tác nhân chính tạo nên xu hướng bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

‘ Ảnh minh họa

Ngay sau tuyên bố của ông Bernanke về việc sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu trong năm nay, cổ phiếu và trái phiếu Mỹ đều đồng loạt giảm mạnh. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên với mức giảm hơn 1%, đánh dấu mức bán tháo lớn nhất trong 2 tuần qua. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng do động thái bán ra của các nhà đầu tư.

Tại thị trường châu Á, các sàn giao dịch cũng giảm điểm khá mạnh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm hơn 1% và đánh mất mức cao nhất ghi được trong phiên giao dịch ngày hôm qua (19/6). Trong khi đó, cả hai chỉ số Kospi của Hàn Quốc và Shanghai Composite của Trung Quốc đều đang giao dịch tại các mức thấp nhất trong năm 2013.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước