Chứng khoán Việt Nam hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư ngoại

Hoài Linh-Thứ hai, ngày 10/03/2014 17:13 GMT+7

"Thị trường chứng khoán Việt Nam đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn ngoại", ông Seng Yeow, Giám đốc Nghiên cứu Phân tích toàn cầu của tập đoàn Maybank KimEng nhận định.

Theo ông Seng Yeow, trong khi dòng vốn ngoại tiếp tục bị rút ròng ra khỏi các thị trường mới nổi kể từ giữa năm 2013, khối ngoại đã chuyển sang mua ròng tại thị trường Việt Nam. Vốn hóa của các quỹ ETFs cũng đã gia tăng đáng kể, thêm hơn 120 triệu USD trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm 2014.

Các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá, mặt bằng cổ phiếu tại Việt Nam hiện tương đối rẻ so với các nước trong khu vực và là cơ hội tốt để đầu tư. Hiện mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài là quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và sự cải tổ của hệ thống ngân hàng, nhằm tạo nguồn hàng và sự ổn định cho thị trường.

Chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng không thấp hơn so với năm 2013, ở mức trên 20% đối với VnIndex.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước