Ế hơn 2.500 tỷ đồng cổ phần IPO

TCKD-Thứ hai, ngày 07/04/2014 14:37 GMT+7

Hơn 70% tổng số cổ phần các doanh nghiệp Nhà nước chào bán lần đầu ra công chúng trong vòng 3 tháng qua đã không tìm được người mua.

Đã có tổng cộng 25 doanh nghiệp tiến hành IPO trong quý I, trong đó có tới 15 doanh nghiệp không bán hết cổ phần. Số cổ phần này tương đương lượng vốn hơn 2.500 tỷ đồng theo mệnh giá. Có trường hợp như Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa, ế tới 99% lượng cổ phần chào bán.

Nhiều lãnh đạo tổng công ty thừa nhận, quá trình cổ phần hóa và xây dựng kế hoạch IPO diễn ra vội vàng là nguyên nhân chính khiến các đợt chào bán không thành công. Tuy nhiên, các chuyên gia thị trường lại nhìn nhận, giá trị nội tại của nhiều doanh nghiệp chưa đạt tới mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

Lãnh đạo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho rằng, việc có bán hết được cổ phần và bán được giá hay không, không phải là mục tiêu cốt yếu của chủ trương thúc đẩy cổ phần hóa, mà là việc chuyển đổi mô hình để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước