Mỹ: SAC nộp phạt kỷ lục do giao dịch nội gián

TCKD-Thứ hai, ngày 18/03/2013 17:18 GMT+7

(Anh: Dan tri)

 614 triệu USD là mức phạt kỷ lục mà quỹ đầu cơ SAC phải nộp cho cơ quan chức do liên quan đến giao dịch nội gián.

SAC là quỹ đầu cơ lớn của Mỹ có quy mô 15 tỷ USD. Theo đó, một đơn vị của SAC đã bị cáo buộc trục lợi thông tin mật từ một bác sỹ về quá trình thử nghiệm một loại thuốc trước khi các kết quả được công bố. Ủy ban chứng khoán Mỹ cho biết án phạt trên là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho bất kỳ quỹ đầu tư nào có ý định phạm luật.

Đồng thời ủy ban chứng khoán Mỹ khẳng đinh, án phạt này không đồng nghĩa với việc các cá nhân liên quan đến vụ việc được miễn trừ các án phạt khác.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước