Phiên giao dịch thanh khoản kỷ lục gần 5.500 tỷ đồng

Sơn Hà-Thứ sáu, ngày 21/02/2014 11:30 GMT+7

Ngày 20/2, lần đầu tiên trong lịch sử thành lập thị trường chứng khoán, giá trị giao dịch lên tới hơn 5.500 tỷ đồng.

5.500 tỷ là tổng giá trị giao dịch trên cả 2 sàn, cao hơn 30% so với trung bình 5 phiên giao dịch trước đó, cao nhất tính từ khi TTCK Việt Nam ra đời. Số lượng cổ phiếu được giao dịch cũng lên tới hơn 400 triệu cổ phiếu. Nhưng bên cạnh đó, 214 mã giảm giá trên sàn TP.HCM và 204 mã giảm giá trên sàn Hà Nội.

Theo các nhà đầu tư, lý do họ bán ra mạnh là do một số thông tin không tốt cả thế giới và trong nước. Lực bán mạnh khiến VN-Index có lúc mất tới hơn 12 điểm. Trong lúc nhiều nhà đầu tư cố gắng xả hàng thì nhiều người khác lại tranh thủ mua vào, trong đó có cả khối ngoại.

Gần cuối phiên, trước lực mua quá mạnh bên bán có phần chững lại giúp giá chứng khoán hồi phục nhẹ. VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm hơn 7 điểm đóng cửa tại 571,04 điểm, trong khi đó HNX-Index giảm 2,82 điểm còn 79,51 điểm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước