Bé trai 8 tuổi bị trục xuất khỏi làng vì nhiễm HIV

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/12/2014 19:59 GMT+7

Tại Trung Quốc, một bé trai 8 tuổi đang bị đe dọa trục xuất khỏi ngôi làng nơi em đang sống vì em bị nhiễm HIV.

Cụ thể, 200 người dân sống tại một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên đã kí đơn để trục xuất Kunkun, bé trai 8 tuổi nhiễm HIV ra khỏi làng. Đặc biệt, trong số người ký đơn có cả ông của cậu bé.

Được biết, Kunkun nhiễm HIV từ mẹ mình. Kunkun sống cùng với ông mình sau khi cha mẹ em bỏ làng đi nơi khác kiếm việc.

Người dân làng gọi em là “quả bom” gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ và xa lánh Kunkun vì căn bệnh. Hiện tại, vụ việc đang gây tranh cãi trên khắp các phương tiện truyền thông Trung Quốc về sự phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV cũng như sự hiểu biết của người dân về căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước