1/10 dân số thế giới chưa được tiếp cận nước sạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/03/2016 14:18 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc nhân Ngày nước thế giới, hiện vẫn còn 650 triệu người dân tương đương với 1/10 dân số thế giới chưa được tiếp cận với nước sạch.

Theo đó, những người này đa phần sống tại các quốc gia kém phát triển và không có đủ 50 lít nước sạch mỗi ngày để sinh hoạt.

Hiện Papua New Guinea là quốc gia có mức giá nước đắt đỏ nhất thế giới, khi người dân phải chi hơn một nửa thu nhập hàng tháng để mua nước. Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu tình trạng hạn hán kéo dài thì số người không được tiếp cận với nước sạch trong vòng 10 năm nữa sẽ lên tới 1.8 tỷ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước