10.000 nông dân tự tử mỗi năm ở Ấn Độ

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 17:40 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Nguyên nhân tự tử là vì áp lực cuộc sống, mất mùa, hạn hán, lũ lụt xảy ra quá khắc nghiệt khiến họ không còn đủ khả năng nuôi sống bản thân, gia đình.

Họ bị đẩy đến đường cùng trong cảnh nợ nần chồng chất. Đáng quan ngại là số người tự tử như vậy sẽ còn tăng lên nhiều hơn trong những năm sắp tới.

Theo kết quả nghiên cứu mới của Đại học California, Mỹ, tình trạng biến đổi khí hậu tỷ lệ thuận với số ca tự tử. Nếu nhiệt độ môi trường tăng lên 1 độ C, sẽ có thêm 67 ca tự tử tại Ấn Độ.  

Giẫm đạp trong giờ cao điểm ở Ấn Độ, ít nhất 22 người chết Giẫm đạp trong giờ cao điểm ở Ấn Độ, ít nhất 22 người chết Lao động nữ giới - Chìa khóa để Ấn Độ đạt mục tiêu tăng trưởng Lao động nữ giới - Chìa khóa để Ấn Độ đạt mục tiêu tăng trưởng Thải ra 140.000 tấn rác/ngày, Ấn Độ khủng hoảng rác thải Thải ra 140.000 tấn rác/ngày, Ấn Độ khủng hoảng rác thải

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước