3% người Mỹ đứng lại giúp khi gặp trẻ lạc

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/12/2014 17:41 GMT+7

Với một xã hội công nghiệp như nước Mỹ, sự quan tâm dành cho những đứa trẻ bị lạc trên đường dường như là quá xa xỉ.

Các nhà xã hội học ở Mỹ đã tiến hành một thử nghiệm tại một khu vực đông đúc về phản ứng của người dân khi nhìn thấy những em bé đi lạc. Theo đó, họ đã để một bé trai và một bé gái thay phiên nhau đứng một mình trên phố, nơi có đông người qua lại.

Và sau hai ngày thử nghiệm, tổng cộng có 1.700 người đã đi qua, nhưng chỉ có 47 người dừng lại giúp đỡ, tương đương với 3%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Từ khóa:

Xã hội học

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước