40ha rừng mỗi năm bị biển xâm thực tại Kiên Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/11/2015 14:27 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, nước biển xâm thực 40ha rừng phòng hộ ven biển thuộc huyện An Minh, Kiên Giang, gây tác động không nhỏ đến môi trường và cuộc sống của người dân.

Chỉ 5 năm gần đây, rừng phòng hộ ven biển huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bị xâm thực 200ha, tương đương 5% diện tích, có nơi nước biển cách đê quốc phòng chỉ còn 80m. Tân Khánh Tây là xã chịu sự xâm thực nghiêm trọng nhất, với chiều dài gần 4.000m. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, số diện tích rừng còn lại của huyện cũng đứng trước nguy cơ bị nước biển xóa sổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước