600 ha mía bị ngập nước, nông dân Long An lao đao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 20:55 GMT+7

VTV.vn - Suốt hơn 3 tháng qua, 550 ha mía bị ngập khiến người dân xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hết sức lao đao.

Hơn 700 hộ dân trồng mía ở xã Hựu Thạnh mất trắng trên 15 tỷ đồng. Nhiều hộ lỗ đến 400 - 500 triệu, trong đó có không ít người phải vay vốn từ ngân hàng.

Hiện bà con đang thu dọn vườn và tìm cách tái sản xuất, bởi cây mía đem lại nguồn thu nhập chính cho họ.

Chính quyền xã Hựu Thạnh cho biết, đây là lần thiệt hại lớn thứ 2 trong vòng 6 năm qua. Nguyên nhân gây ngập dẫn đến mía chết là do xã chưa có hệ thống đê bao ngăn triều từ sông Vàm Cỏ Đông. UBND tỉnh Long An cũng đang tìm giải pháp hỗ trợ người dân. 

Ngành mía đường Việt Nam “đau đầu” với đường nhập lậu Ngành mía đường Việt Nam “đau đầu” với đường nhập lậu Thương lái hạ thấp chữ đường, người trồng mía bị ép giá Thương lái hạ thấp chữ đường, người trồng mía bị ép giá Nông dân Sóc Trăng điêu đứng vì mía chết Nông dân Sóc Trăng điêu đứng vì mía chết
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước