7 quan chức FIFA bị bắt tại Thụy Sỹ do tham nhũng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 27/05/2015 18:31 GMT+7

VTV.vn - 7 quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Thế giới - FIFA vừa bị bắt tại Thủ đô Zurich, Thụy Sỹ với cáo buộc tham nhũng.

Vụ bắt giữ trên đã diễn ra vào sáng sớm nay, 27/5 (theo giờ địa phương), khi các quan chức này có mặt tại Thụy Sỹ để tham dự phiên họp Đại hội đồng FIFA vào ngày 29/5 tới đây.

Trong số những người bị bắt giữ, đáng chú ý có Phó Chủ tịch FIFA ông Jeffrey Webb. Những người này bị cáo buộc đã tham nhũng số tiền hơn 100 triệu USD liên quan đến các hồ sơ dự thầu World Cup như tiếp thị, phát sóng truyền hình, từ giữa thập niên 90 cho tới nay.

Vụ bắt giữ được thực hiện và phối hợp theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Những người bị bắt sau đó sẽ được dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Được biết, đây mới chỉ là 7 trong số 14 quan chức FIFA hiện đang bị chính phủ Mỹ truy tố. FIFA từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này và cho biết các quan chức bị bắt giữ tạm thời vẫn chưa bị đình chỉ công tác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước