Ai Cập: Bé trai 4 tuổi bị... kết án chung thân vì nhầm tên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/02/2016 14:02 GMT+7

VTV.vn - Mới 4 tuổi, nhưng đã bị kết án tù chung thân, câu chuyện vô lý trên xảy ra tại đất nước Ai Cập đang khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Giết người, phá hoại tài sản công, đe dọa cảnh sát,... tất cả những tội danh nghiêm trọng dẫn đến án tù chung thân này lại bị quy chụp lên đầu Qurani, em bé chỉ mới 4 tuổi. Qurani bị cho là đã phạm những tội này trong cuộc bạo loạn do tổ chức Anh em Hồi giáo tiến hành hồi năm 2014 tại thành phố Fayoum. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Qurani mới chỉ... 16 tháng tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến án tù vô lý trên chỉ đơn giản xuất phát từ việc Qurani bị nhầm tên với một nghi phạm khác.

Năng lực của tòa án Ai Cập đang bị dư luận nước này đặt câu hỏi, bởi trong trường hợp của em Qurani, tòa án thậm chí còn không xem xét đến giấy khai sinh của em, dẫn đến sai lầm lớn trên. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng, và lúc này, bố con em Qurani chỉ còn biết chờ đợi.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước