Ấn Độ: 15.000 cặp đôi tổ chức đám cưới tập thể

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/04/2015 21:31 GMT+7

VTV.vn - 15.000 cặp đôi đã trở thành vợ chồng trong một đám cưới tập thể mới diễn ra ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, nhằm đấu tranh chống tục lệ hồi môn tại quốc gia này.

Đám cưới tập thể này được tiến hành nhằm kêu gọi người dân Ấn Độ đấu tranh chống tục lệ hồi môn đắt đỏ tại đất nước này.

Tại Ấn Độ, mỗi cô dâu cần mang theo nhiều đồ giá trị để làm của hồi môn, khi đến sống ở nhà chồng sau kết hôn. Các nhà hoạt động xã hội cho rằng, đây là một tục lệ truyền thống chống lại phụ nữ, gần như chỉ có ở Ấn Độ.

Theo đó, có rất nhiều câu chuyện thương tâm đã xảy ra, khi nhiều cô dâu bị thiêu sống hay ép tự tử, chỉ vì gia đình nhà gái không thể đáp ứng nổi danh sách của hồi môn đắt đỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước