Anh: Tranh cãi vì thu hồi tòa nhà bỏ hoang là nơi cư trú của người vô gia cư ở London

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/03/2018 21:37 GMT+7

VTV.vn - Anh đã ra quyết định thu hồi một tòa nhà bỏ hoang - nơi cư trú của khoảng 160 người vô gia cư tại thủ đô London.

Vào đầu tuần này, một tòa án tại London, Anh đã ra quyết định thu hồi một tòa nhà bỏ hoang trị giá 17,5 triệu Bảng, tức khoảng 24 triệu USD, tại trung tâm thủ đô nước này, không cho phép người vô gia cư cư trú nữa. Quyết định này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề nhà bỏ hoang và người vô gia cư.

Trước khi có lệnh tịch thu, ngôi nhà này từng là nơi cư trú của khoảng 160 người vô gia cư trong trận bão Emma vừa qua. Tuy nhiên, 160 người này vẫn là những người may mắn, vì hiện Anh có hơn 4.000 người phải sống trên đường phố, tăng mạnh sau gần 1 thập kỷ.

Hiện các tổ chức xã hội đang tranh cãi về việc đối xử với người vô gia cư, trong bối cảnh vẫn có điều kiện hỗ trợ họ như các bất động sản bỏ hoang này. Thị trưởng London Mayor Sadiq Khan cho biết, sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này mà sẵn sàng giúp đỡ người vô gia cư trong trường hợp cần thiết.

Nhà siêu nhỏ dành cho người vô gia cư Nhà siêu nhỏ dành cho người vô gia cư

VTV.vn - Những người vô gia cư tại bang Iowa, Mỹ sắp có một nơi cư ngụ mới mang tên "Làng của những ngôi nhà siêu nhỏ".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước