Australia: "Bão hen suyễn" làm hàng nghìn người nhập viện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/11/2016 22:04 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 4 người thiệt mạng, cùng hàng nghìn người Australia đã phải nhập viện do hội chứng hen suyễn xuất phát từ hiện tượng rất hiếm gặp được gọi là "bão hen suyễn".

Hiện còn có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch do hiện tượng trên. Các bệnh nhân tập trung chủ yếu tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia. 

Nguyên nhân của "bão hen suyễn" là do trận bão đã phát tán và làm ẩm lượng lớn phấn hoa của một loại cỏ chăn nuôi, khiến chúng chia tách thành rất nhiều phần tử nhỏ có thể lọt vào đường hô hấp, gây hen suyễn và viêm các ống phế quản nhỏ, khiến bệnh nhân không thở được.Thành phố Melbourne là nơi dễ xảy ra hiện tượng này do trồng phổ biến loại cỏ nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước