Bà Rịa - Vũng Tàu: DN vẫn lén lút xả thải ra đầm Tân Hải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 15:05 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng ô nhiễm đầm Tân Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều DN trong khu chế biến hải sản đã bị buộc ngưng hoạt động, tuy nhiên, vẫn có DN lén lút hoạt động chui.

Mới đây, khi cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra đột xuất, vẫn phát hiện có doanh nghiệp đang lén lút hoạt động chui, gây ô nhiễm đầm Tân Hải.

Khi đoàn kiểm tra đến, xưởng sản xuất của doanh nghiệp tư nhân Đại Quang - cơ sở bị đình chỉ vì gây ô nhiễm, vắng bóng người. Anh Trí (người trông coi xưởng), người duy nhất còn lại trong xưởng lúng túng không biết giải thích sao về sự tồn tại của 3 tấn cá chết đang được ướp đá tại đây. Nước rỉ cá đang chảy đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Tuy nhiên, khi phóng viên có mặt tại xưởng chế biến vẫn thấy những rổ cá bò chết đang được ướp đá chờ đưa vào xử lý. Những thau chậu vẫn còn đầy nước, những chiếc khăn lau vẫn còn ẩm ướt. Thậm chí, những dụng cụ chế biến vẫn chưa kịp khô. Lúc này ông Trí mới bao biện cá để tạm, chờ mang đi xưởng khác chế biến.

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp này đã bị đình chỉ hoạt động từ lâu. Trong số 14 cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm cho đầm Tân Hải, hiện có 5 cơ sở chỉ được vận hành công suất từ 10 - 30%.

Theo tính toán, có tới 130.000 m3 bùn thải sẽ được hút lên trên bờ, còn nước đầm sẽ được xử lý bằng chế phẩm biomix-2. Tuy nhiên, kế hoạch này đến khi nào thực hiện thì chưa rõ cụ thể, chỉ biết hiện tại đầm nước vẫn có màu ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước