Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngư dân khó khăn tìm đường tránh trú bão

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 20:50 GMT+7

VTV.vn - Mưa và gió lớn liên tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Nam Bộ song ngư dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc neo đậu tàu tránh trú bão

Theo ghi nhận, tại cảng Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã có 6 chiếc tàu bị sóng đánh chìm. Hơn 50 vụ tàu mắc cạn chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng nay tại khu vực cửa ra vào khu neo đậu tránh trú bão này.

Theo những ngư dân ở đây, do có sự biến đổi dòng chảy nên đã xảy ra tình trạng này. Bên cạnh đó, cửa ra vào khu neo đậu tránh bão rộng khoảng 50m, do bị bồi đắp nên mỗi khi nước lớn độ sâu cũng chỉ khoảng 3m, còn khi nước rút độ sâu chỉ còn nửa mét, vì vậy tàu không thể vào bến.

Được biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt ghe tàu ra vào khu tránh trú bão này. Tình trạng mắc cạn, đắm tàu liên tục xảy ra khiến việc trú bão của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đang vào mùa mưa bão.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước