Báo động đỏ: Gần 50% trẻ em tại TP.HCM thừa cân, béo phì

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 20:51 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, có đến 41% trẻ em trên địa bàn thành phố bị thừa cân, béo phì.

Cũng theo thống kê của Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, số trẻ em thừa cân, béo phì trên địa bàn thành phố đã tăng gấp đôi chỉ trong 5 năm trở lại đây.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nhiều phụ huynh ít quan tâm đến vấn đề béo phì của trẻ, những trường hợp đến khám hầu hết đã rơi vào béo phì độ 2 trở lên. Điều này khiến những biến chứng của căn bệnh này như tiểu đường, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ hay tăng huyết áp ngày càng gia tăng vì không được phát hiện sớm. Trong công bố mới đây của Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, có đến 15% trẻ bị tăng huyết áp

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, trẻ bị thừa cân, béo phì từ 3 tuổi trở lên, nên được đưa đi khám tầm soát béo phì theo định kỳ để phát hiện sớm các biến chứng về sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước