Báo động mất an toàn công trình trường học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/10/2017 09:16 GMT+7

VTV.vn - Thời gian vừa qua, đã có khoảng 10 vụ tai nạn do sập đổ công trình trường học, trong đó có trường hợp bị một mảng xi măng rơi xuống từ mái nhà, làm tử vong tại chỗ.

Tháng 8 vừa qua, sàn phòng học tầng 1 của trường THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt đã bất ngờ đổ sụp. Vụ việc làm 10 học sinh bị rơi theo sàn nhà xuống phòng học tin học phía dưới. Hầu hết các em bị đa chấn thương, trong đó có 3 em bị chấn thương vùng đầu. 

Tại trường Tiểu học Thạnh Quới A thuộc huyện Long Hồ, Vĩnh Long, khi đang trong giờ học, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua, trần phòng học rơi xuống khiến 9 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Thương tâm nhất là trường hợp của nam sinh Nguyễn Thanh Long, trường Đại học Hutech, TP.HCM, khi em đang đứng đợi thang máy đã bị một mảng xi măng rơi xuống từ mái nhà làm tử vong tại chỗ.

Nguy cơ vữa rơi từ trần nhà đã trở thành việc thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông phải lo lắng đối mặt hàng ngày. Trước đó, đã có việc một mảng vữa và chiếc đèn chiếu sáng rơi sập xuống khu vực bàn giáo viên, rất may không có thương tích nào xảy ra vì thời điểm xảy ra sự cố trường học được nghỉ.

Để hạn chế nguy cơ rơi vữa, một biện pháp tình thế được nhà trường đưa ra là chọc những điểm bị rạn nứt, có khả năng rơi lở. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn vẫn chưa thực sự được tuyệt đối. Sở GD và ĐT TP. Hà Nội đã có biên bản đánh giá nhiều phòng học tại đây không đảm bảo an toàn, vì kết cấu công trình tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, tường trụ xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Khi tìm từ khóa "trường sập" trên Google trong khoảng một năm qua, đã có khoảng 10 vụ tai nạn do sập đổ công trình trường học. Tai nạn xảy ra, công trình đổ có thể xây lại được nhưng tính mạng và tổn thương của con người là không gì bù đắp nổi. Và trách nhiệm khi một công trình xảy ra sự cố thuộc về cả chủ đầu tư và đơn vị quản lý, giám sát.

Theo quy định hiện nay, khi công trình giáo dục như trường học được xây dựng phải có Ban quản lý dự án. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát từ thi công cho đến khi công trình xây dựng xong. Tuy nhiên, theo ông Khương Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam, có những trường Ban quản lý dự án là các thầy cô trong trường học, khó có thể kiểm soát hết chất lượng.

Những vụ tai nạn tại trường học xảy ra trong thời gian qua là những sự việc ngoài ý muốn. Tuy nhiên, trước những nguy hiểm được báo trước về chất lượng các công trình trường học, sự thiếu quyết liệt của nhà trường sẽ đẩy học sinh và các thầy cô giáo vào những rủi ro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước