Bão Hato di chuyển 60 km/h, Trung Quốc đặt cảnh báo ở mức cao nhất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/08/2017 18:57 GMT+7

VTV.vn - Hong Kong, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão lên mức cao nhất (số 10) sau khi bão Hato, cơn bão số 13 đổ bộ.

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão lên mức cao nhất (số 10) sau khi bão Hato - cơn bão số 13 đổ bộ. Đây là lần đầu tiên Hong Kong, Trung Quốc phát đi cảnh báo bão cao nhất trong 5 năm qua.

Bão Hato đã di chuyển với vận tốc 60 km/h, sức gió tối đa ghi nhận được là 175 km/h. Ghi nhận những cột sóng biển cao tới 5m tại một số vùng bờ biển. Tại Hong Kong, Trung Quốc, bão đã gây mất điện trên diện rộng, làm ngập lụt tại nhiều khu vực và khiến hoạt động giao thông hàng hải, hàng không hoàn toàn bị tê liệt.

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán, kim loại quý cùng với hệ thống các ngân hàng, trường học và các trung tâm dịch vụ xã hội tại đây đều phải đóng cửa. Hiện bão đã di chuyển tới tỉnh Quảng Đông và tiếp tục gây mưa lớn, sạt lở đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bão, bão hato

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước