Bảo vệ môi trường, Bắc Kinh đóng cửa hàng nghìn nhà máy

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 20:50 GMT+7

Ảnh minh họa: Souvid Data

VTV.vn - Để giảm tình trạng khói bụi dày đặc, ô nhiễm không khí - nỗi ám ảnh đối với cư dân Bắc Kinh, Trung Quốc, chính phủ nước này đã đóng cửa hơn 3.000 doanh nghiệp, nhà máy.

Những nhà máy này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, nội thất, hóa chất, đóng gói và in ấn với công nghệ lạc hậu, xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Các cơ quan chức năng của thành phố cũng yêu cầu hàng nghìn doanh nghiệp khác phải thực hiện các thay đổi để khắc phục những vấn đề liên quan đến môi trường.

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng cưỡng chế dỡ bỏ hàng chục triệu m2 diện tích xây dựng trái phép nhà máy trong năm 2017.

7 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm môi trường 7 triệu người chết mỗi năm vì ô nhiễm môi trường Người dân Bắc Kinh kêu trời vì ô nhiễm môi trường Người dân Bắc Kinh kêu trời vì ô nhiễm môi trường Trung Quốc: Nồng độ bụi ô nhiễm ở thủ đô vẫn cao Trung Quốc: Nồng độ bụi ô nhiễm ở thủ đô vẫn cao

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước