Bất cập quy định tiêu chuẩn Hiệu trưởng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/05/2018 14:40 GMT+7

GS Trương Nguyện Thành sẽ trở về Mỹ tiếp tục giảng dạy tại ĐH Utah. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Việc Giáo sư Trương Nguyện Thành không được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Câu chuyện bổ nhiệm Hiệu trưởng một trường đại học, nhất là đại học tư thục có lẽ chưa bao giờ lại trở thành đề tài nóng như hiện nay, đó là câu chuyện về trường Đại học Hoa Sen không bổ nhiệm được Giáo sư Trương Nguyện Thành - Hiệu phó của trường làm hiệu trưởng. Lý do là Giáo sư đã không đủ thời gian làm quản lý ở đơn vị trong 5 năm theo quy định của Luật Giáo dục. Chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, việc bổ nhiệm Hiệu trưởng bị dừng lại và trường phải tìm người khác thay thế. Câu chuyện sẽ chỉ như vậy nếu như nhân vật chính không phải là người như Giáo sư Trương Nguyện Thành.

Giáo sư Trương Nguyện Thành là ai?

Nổi tiếng với biệt danh "Giáo sư quần đùi" - Giáo sư Trương Nguyện Thành không chỉ để lại ấn tượng với những câu nói mang tính thúc đẩy sinh viên nỗ lực cố gắng mà còn với học vị cao và những giải thưởng danh giá.

Trước khi về Việt Nam vào năm 2009, ông là Tiến sỹ ngành Hóa và giành được giải thưởng của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ. Sau đó, ông tiếp tục học Tiến sĩ ngành Mô phỏng cơ cấu sinh lý.

Năm 1992, ông được mời về trường Đại học Utah (Mỹ). Năm 2002, ông được phong Giáo sư Cao cấp khi mới 41 tuổi.

Với mong muốn đóng góp cho quê hương, ông trở về Việt Nam vào năm 2009 và giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ tính toán trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Từ tháng 1/2017, Giáo sư Thành giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng điều hành trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM.

Quy định tiêu chuẩn Hiệu trưởng còn bất cập

Với những thành tựu nổi bật, Giáo sư Trương Nguyện Thành được nhắc đến như một người tài được trải thảm đỏ về đóng góp cho quê hương. Chính vì vậy, việc ông không đủ tiêu chuẩn để làm Hiệu trưởng là một điều khiến không chỉ Ban Giám hiệu trường Hoa Sen và sinh viên hụt hẫng, mà chính những người ngoài cuộc cũng bất ngờ.

Lý do bởi thứ nhất nhà trường sẽ không dễ gì tìm được một Giáo sư đủ đức đủ tài, nhiều kinh nghiệm quốc tế, được tín nhiệm cao để đảm nhiệm một vị trí lãnh đạo quan trọng như vậy; thứ hai, Việt Nam có thể sẽ mất đi một nhân tài khi lĩnh vực giáo dục đang thực sự cần được quan tâm và thay đổi hiện nay.

Điều 20 của Luật Giáo dục đại học 2012 quy định tiêu chuẩn Hiệu trưởng phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 5 năm. Nhiều ý kiến tâm huyết trong ngành giáo dục cho rằng những quy định này đã không còn phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước