Bất cập trong công tác quản lý, sử dụng thuốc diệt cỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/05/2018 14:57 GMT+7

VTV.vn - Dù người dân sử dụng tràn lan đủ loại thuốc diệt cỏ, thậm chí có loại nằm trong danh mục cấm nhưng lãnh đạo xã không thống kê được số lượng thuốc người dân đang sử dụng.

Mặc dù cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật của chị Nguyễn Thị Hà (xã Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La) là cửa hàng nhỏ, thế nhưng, mỗi năm, chị Hà cũng bán ra tới gần 10.000 chai thuốc trừ cỏ. Có đủ loại nhãn hiệu khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là 2 loại Paraquat và Glyphosate. Theo chị Hà, đây đều là những chất cực độc, thế nhưng lại bán rất chạy

Dù người dân sử dụng tràn lan đủ loại thuốc, trong đó có cả thuốc diệt cỏ nằm trong danh mục cấm như paraquat. Thế nhưng lãnh đạo xã lại không thống kê được số lượng thuốc bà con đang sử dụng, thậm chí, còn không biết tên và chủng loại thuốc.

Nguy cơ tái nhiễm độc do thuốc diệt cỏ tại Mộc Châu sau vụ 78 người nhập viện Nguy cơ tái nhiễm độc do thuốc diệt cỏ tại Mộc Châu sau vụ 78 người nhập viện Báo động nạn ô nhiễm thuốc diệt cỏ ở Sơn La Báo động nạn ô nhiễm thuốc diệt cỏ ở Sơn La Sơn La: Hơn 70 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ Sơn La: Hơn 70 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước