Bé nguy kịch vì mẹ nhờ mụ vườn đỡ đẻ tại nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 13:53 GMT+7

VTV.vn - Thay vì đến trạm y tế, hiện tại, nhiều phụ nữ là người dân tộc thiểu số tại các huyện vùng cao ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn chọn cách sinh con tại nhà.

Đây là một thói quen khá nguy hiểm đối với vấn đề đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả mẹ và em bé.

Trong những ngày qua, người dân tỉnh Đăk Lăk xôn xao về vụ việc một cháu bé 15 ngày tuổi do người mẹ tự sinh tại nhà và bà mụ vườn cắt rốn không đảm vảo vệ sinh dẫn đến nhiễm trùng uốn ván hết sức nguy kịch đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Cháu bé nhập viện vào ngày 6/2, là con của chị H’Ngọc, tại xã Yang Re’h, huyện Krông Bông. Do khi sinh thường tại nhà, lúc cắt rốn không tuân thủ các yêu cầu sát khuẩn tiệt trùng dụng cụ nên bị nhiễm trùng uốn ván nặng, khi nhập viện cháu bé bị co giật, tím tái.

Hiện nay, cháu bé đang được các bác sỹ cho thở máy và tiếp tục theo dõi đặc biệt. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu bé đang nguy kịch, tiên liệu xấu. Đây là trường hợp bé sơ sinh thứ ba bị nhiễm trùng do cắt rốn không đảm bảo an toàn tại tỉnh Đăk Lăk trong vòng 1 tháng rưỡi qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước