Bé trai ghép gan khi mới 13 tháng tuổi xuất viện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 14:07 GMT+7

VTV.vn - Gần 4 tuần sau ca phẫu thuật ghép gan, bé Nguyễn Võ Trí Hào (13 tháng tuổi) đã khỏe mạnh hoàn toàn và được phép xuất viện.

Các bác sĩ điều trị cho biết khi mới chào đời, bé Hào được phát hiện mắc chứng teo đường mật bẩm sinh. Lúc 7 tuần tuổi, bé trải qua cuộc phẫu thuật kasai (mở thông nối ruột - tĩnh mạch cửa - gan) nhưng sau đó vẫn tiến triển xơ gan với các biến chứng tắc mật, nhiễm trùng đường mật. 

Các bác sĩ nhận định giải pháp duy nhất cứu bé thoát khỏi cửa tử là ghép gan và gan của người bố 38 tuổi phù hợp nên được chọn hiến.

Điều quan trọng nhất hiện nay là vấn đề chăm sóc hậu phẫu cho bé và khi được đưa về nhà chăm sóc, chỉ cần một chút sai sót cũng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn và ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị của bé rất nhiều.

Ước tính tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 96 trường hợp trẻ em bị teo đường mật bẩm sinh, trong đó phân nửa số trường hợp cần được ghép gan. Tuy nhiên, nguồn gan cho rất khó khăn, chủ yếu từ cha mẹ cho gan cứu sống con mình. Và kỹ thuật ghép gan cũng rất khó khi từ năm 2005 đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) mới ghép thành công được 10 ca với sự hỗ trợ từ các chuyên gia từ Bỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước