Bến Tre: Người trồng hoa lo thiếu nước tưới cho hoa

Nguyễn Điền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 22/01/2020 21:23 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày, Công ty CP đô thị Bến Tre cung cấp 50 lít nước cho những hộ bán hoa tại chợ hoa Xuân dọc bờ sông Bến Tre nhưng theo các tiểu thương, lượng nước như vậy không đủ.

Những ngày này, chợ hoa Xuân dọc bờ sông Bến Tre luôn thật náo nhiệt khi người dân đổ về thăm thú. Nhiều chủng loại hoa đã được các tiểu thương bày bán, phục vụ nhu cầu trưng bày hoa tết của người dân.

Thế nhưng ẩn sau những sắc màu rực rỡ và sự náo nhiệt rộn ràng của chợ hoa là nỗi lo của người bán bởi hoa chậm bán 1 ngày là các tiểu thương phải gánh thêm nhiều chi phí tìm nguồn nước tưới cho hoa khi năm nay độ mặn của sông tăng không thể lấy nước sông để tưới hoa.

Theo những người bán hoa, kiểng lá ít hút nước hơn nhưng đối với hoa nở đòi hỏi nước nhiều hơn. Vì vậy, có tiểu thương phải mua thêm nước máy từ nhà người dân gần chợ để tưới thêm, có tiểu thương phải mua nước bình để tưới cho hoa.

Theo cơ quan chức năng, từ khi chợ hoa Xuân Bến Tre bắt đầu đến ngày 28 Tết, độ mặn ở sông Bến Tre dao động ở mức 3,13‰ - 8,17‰, vì thế không thể lấy nước sông để tưới hoa. Người trồng hoa, bán hoa hi vọng mọi người sẽ đi mua hoa nhiều hơn để họ không phải chở hoa quay về lại vườn.

Người dân Bến Tre gồng mình đối phó với hạn mặn Người dân Bến Tre gồng mình đối phó với hạn mặn Năng suất dừa Bến Tre giảm mạnh do hạn mặn Năng suất dừa Bến Tre giảm mạnh do hạn mặn Bến Tre: Hạn, mặn khiến giá cây giống tăng đột biến Bến Tre: Hạn, mặn khiến giá cây giống tăng đột biến

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước