Bệnh xã hội ở trẻ nhỏ có thể do nguyên nhân khó lường

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/07/2017 15:03 GMT+7

Không nên cho trẻ nhỏ tắm bồn ở các điểm lưu trú khi đi du lịch. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một nụ hôn âu yếm từ người lạ có mang virus bệnh xã hội, tắm bồn ở khách sạn... cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ vô tình bị mắc những chứng bệnh khó nói.

Trên thực tế, câu chuyện trẻ bỗng dưng mắc bệnh xã hội không phải bây giờ mới có. Trên các trang báo từng thông tin nhiều vụ việc khiến nhiều người ngỡ ngàng như việc trẻ bị lây bệnh lậu từ người giúp việc, trẻ vừa sinh ra đã bị giang mai do bố mẹ mắc bệnh nhưng không đi chữa sau đó mang thai.

Việc vô tình biến trẻ thành nạn nhân nhiễm bệnh từ người lớn còn có những hậu quả đau đớn hơn như câu chuyện một bé gái 18 ngày tuổi tại Mỹ đã tử vong do nhiễm virus Herpes Simplex. Cái chết thương tâm của bé đã làm xôn xao dư luận. Điều đáng nói, khi chào đời, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, bé bị ốm và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngừng thở. Do cả bố và mẹ cháu bé đều âm tính với virus Herpes nên các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân khiến bé bị lây nhiễm bệnh rất có thể thông qua nụ hôn âu yếm của một người lớn nào đó mang trong người loại virus này.

Trên thực tế, còn nhiều nguồn lây khác mà đôi khi, nhiều người cũng chưa lường hết được. Sau đây, chuyên gia của Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ chỉ rõ những mối nguy này.


Chúng ta thường thấy những hình ảnh các em bé nghịch nước và chơi đồ chơi trong các bồn tắm với xà phòng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đều khuyến cáo không nên cho trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi tắm bồn. Lý do là bởi cơ thể các bé chưa thực sự phát triển nên chúng rất dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu trong quá trình tắm. Đặc biệt, nếu gia đình quý vị thường xuyên đi du lịch hãy cân nhắc việc cho trẻ nhỏ sử dụng bồn tắm ở nơi lưu trú.

Các chuyên gia, bác sĩ lưu ý rằng các bồn tắm trong khách sạn là nơi có nguy cơ cao khiến trẻ bị lây nhiễm bệnh người lớn. Tất nhiên, không phải chiếc bồn tắm ở khách sạn nào cũng có nguy cơ này, nhưng cẩn thận giữ gìn cho trẻ thì nên tránh vẫn tốt hơn!

Sẽ điều tra dịch tễ bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên Sẽ điều tra dịch tễ bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên Thêm 6 em tới điều trị, đã có 74 bé trai ở Hưng Yên mắc sùi mào gà Thêm 6 em tới điều trị, đã có 74 bé trai ở Hưng Yên mắc sùi mào gà Vụ nhiều bé trai bị sùi mào gà: Đề nghị xử phạt hành chính chủ phòng khám Vụ nhiều bé trai bị sùi mào gà: Đề nghị xử phạt hành chính chủ phòng khám

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước