Bình Dương công bố kết quả điều tra vụ đưa thực phẩm bẩn vào trường học

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 14:34 GMT+7

(VTV.vn) - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã công bố kết quả điều tra sơ bộ việc Công ty Phú Nhật Hào vận chuyển gần 85 kg thực phẩm ôi thiu vào trường tiểu học Long Bình, tỉnh Bình Dương

Kết quả thanh tra cho thấy không phát hiện sai phạm nào liên quan đến nguồn gốc, chất lượng thực phẩm.

Còn riêng số lượng cá có dấu hiệu ôi thiu bị phát hiện ở trường Long Bình thì có nguồn gốc từ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trung ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, là nhà cung cấp cho Công ty Phú Nhật Hào.

Dự kiến phải đến đầu tuần sau, huyện Bàu Bàng sẽ căn cứ vào các kết quả kiểm nghiệm của Viện Y tế Công cộng TP.HCM để đưa ra kết luận chính thức.

Cũng theo kết quả điều tra, tổng số trường nhận cung cấp thực phẩm của Công ty Phú Nhật Hào lên tới 18 trường chứ không phải 10 trường như thông tin ban đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước