Binh sĩ Liên minh châu Phi bị cáo buộc khiến 24 dân thường Somalia thiệt mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/07/2015 14:16 GMT+7

VTV.vn - Các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên minh châu Phi vừa bị cáo buộc gây ra một vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Somali khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Các nguồn tin địa phương cho hay, một nhóm các binh sĩ di chuyển trên xe thiết giáp đã bất ngờ tiến vào thị trấn Marka, miền Nam Somalia và xả súng vào người dân địa phương, bao gồm cả trẻ em. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Ban chỉ huy lực lượng gìn giữ hoà bình châu Phi ngay lập tức đã ra thông cáo báo chí phủ nhận cáo buộc này và cho biết chỉ ghi nhận đã tiêu diệt 5 phiến quân al-Shabaab trong một cuộc đọ súng.

Hiện đang có khoảng 22.000 binh sĩ gìn giữ hoà bình châu Phi đang được triển khai tại Somalia nhằm giúp quốc gia này chống lại lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shabaab.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước