Bình Thuận: Giã cào lại tấn công người thi hành công vụ

Trọng Ninh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 14:22 GMT+7

VTV.vn - Để chấn chỉnh tình trạng đánh bắt tận diệt, ngành chức năng đã vào cuộc ráo riết hơn nhưng vấp phải sự chống đối quyết liệt của một số chủ tàu giã cào hoạt động sai tuyến.

Tại vùng biển Bình Thuận hiện có hơn 1.000 chiếc giã cào hoạt động đánh bắt sai quy định. Họ thường đi thành từng tốp, khi một chiếc bị bắt lập tức sẽ có những chiếc khác đến giải vây.

Theo lực lượng kiểm ngư Bình Định, với mức xử phạt như hiện nay, các đối tượng đôi khi còn dùng thủ đoạn cố tình để một chiếc bị bắt, bị lai dắt vào bờ, các chiếc khác chỉ cần 2 giờ đồng hồ có thể khai thác được hơn 20 tấn hải sản tương đương khoảng 200 trăm triệu đồng nên mức phạt từ 80 -120 triệu đối với họ coi như vẫn lãi.

Ngư trường Bình Thuận cạn kiệt do nạn đánh bắt “tận diệt” hải sản Ngư trường Bình Thuận cạn kiệt do nạn đánh bắt “tận diệt” hải sản Truy bắt các đối tượng đánh bắt hải sản trái phép trên biển Truy bắt các đối tượng đánh bắt hải sản trái phép trên biển Tái diễn tình trạng đánh bắt thủy sản bằng chất nổ ở Bình Thuận Tái diễn tình trạng đánh bắt thủy sản bằng chất nổ ở Bình Thuận

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước