Bình Thuận: Giả thương lái mua hàng tấn thanh long rồi bỏ trốn

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/03/2015 16:38 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng chuyên giả làm thương lái, lừa đảo thu mua hàng tấn thanh long của bà con nông dân, không trả tiền rồi bỏ trốn.

Theo đó, vào sáng 21/3, bà Nguyễn Thị Phước trú tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Bình Thuận đã bị kẻ gian lừa mất 2,6 tấn thanh long trị giá trên 50 triệu đồng chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Theo lời kể của bà Phước, vào ngày 21/3, một người đàn ông giả làm thương lái, thuê 2 xe ô tô đến mua thanh long tại vườn với giá cao, tuy nhiên sau khi chất đầy một xe, nhân lúc bà Phước không chú ý, người đàn ông đã đánh xe đi mất.

Được biết, trước đó, tại Bình Thuận cũng đã từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo quỵt tiền mua thanh long khiến người dân điêu đứng. Đối tượng bị lừa chủ yếu là các hộ sản xuất nhỏ lẻ, các hộ gia đình, vốn không có đầu ra ổn định và ham giá cao.

Hiện, cơ quan công an đã thu giữ 1 xe tải và các công cụ sót lại tại hiện trường để lập biên bản điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước