Bình Thuận phản hồi về hiện tượng cây trồng chết bất thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/04/2017 14:01 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận đã có phản hồi về hiện tượng cây trồng chết bất thường tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong sau phản ánh của VTV.

Sau khi chương trình Chuyển động 24h - Trung tâm Tin tức VTV24 phản ánh về hiện tượng cây trồng chết hàng loạt tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo tỉnh đã thành lập tổ khảo sát thực tế để làm rõ thông tin VTV phản ánh. Đoàn công tác bao gồm các ngành: Tài nguyên, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cảnh sát môi trường, chính quyền huyện Tuy Phong cùng sự chứng kiến của đại diện công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - đơn vị duy nhất có nhà máy đang hoạt động trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đoàn đã ghi nhận hơn 3ha cây trôm (đa số 7 năm tuổi) đã chết, bộ rễ hư thối. Kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy hàm lượng chất clorua trong nước vượt từ 1,2 - 1,8 lần.

Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Bình Thuận, việc cây trồng chết hàng loạt và đất sản xuất bị ngập úng đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế của người dân. Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Bình Thuận yêu cầu cần đánh giá rõ đất có bị nhiễm mặn hay không. Tuy nhiên, hiện tỉnh Bình Thuận không đủ điều kiện để đánh giá mà cần có đơn vị độc lập.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã kiến nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường cần đánh giá tác động môi trường toàn bộ dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Bình Thuận điều tra tình trạng cây chết hàng loạt Bình Thuận điều tra tình trạng cây chết hàng loạt

VTV.vn - Ngay cả những loại cây có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất như cây Trôm, hay cây trồng trong rừng phòng hộ cũng bị chết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước