Bộ Công Thương phủ nhận thông tin "20.000 USD một giấy phép xuất khẩu gạo"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 21:28 GMT+7

Bộ Công Thương khẳng định thông tin xin giấy phép xuất khẩu gạo mất 20.000 USD 'lót tay" là "bịa đặt". Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Qua điều tra, Bộ Công Thương khẳng định thông tin doanh nghiệp phải chi 20.000 USD cho một giấy phép xuất khẩu gạo là bịa đặt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ngành.

Sau thông tin Công ty TNHH ADC phải mất 20.000 USD để xin giấy phép xuất khẩu gạoBộ Công Thương đã thành lập đoàn xác minh để làm rõ sự việc này. Sau gần 1 tháng điều tra, Bộ Công Thương đã chính thức khẳng định thông tin này là không đúng sự thật.

Cụ thể, ông Ngô Văn Nam - Tổng giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh của Công ty ADC - xác nhận việc các báo điện tử đăng tải ý kiến của ông tại buổi tọa đàm đề xuất sửa đổi nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo tổ chức chiều 22/2 tại thành phố Hồ Chí Minh là không chính xác. Đồng thời, qua việc rà soát nội bộ cũng ghi nhận, Bộ Công Thương không nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như bất kỳ yêu cầu nào về kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty TNHH ADC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước