Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc phòng chống MERS

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 15:06 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các địa phương về việc tăng cường truyền thông phòng chống dịch MERS đối với công dân nước ngoài tại Việt Nam.

Dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus MERS-CoV, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập vào nước ta qua giao lưu thương mại và du lịch là hoàn toàn có thể. Do đó, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương “yêu cầu những người trở về từ vùng dịch bệnh phải chủ động khai báo y tế tại cửa khẩu”, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày và phải báo ngay với cơ sở y tế nếu có triệu chứng ho, sốt, viêm đường hô hấp.

Bên cạnh việc tuyên truyền, chính quyền các địa phương cũng phải lập danh sách thống kê các hộ gia đình có người thân sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc đến làm ăn sinh sống trên địa bàn để có kế hoạch tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, bệnh MERS đã vào Hàn Quốc sau khi một công dân nước này trở về từ chuyến đi công tác đến 4 quốc gia Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước