Trước nguy cơ dịch viêm phổi cấp xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các bệnh viện, các đơn vị liên quan về việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virus mới.
Cụ thể, các đơn vị cần tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn và giọt bắn cho nhân viên y tế từng tiếp xúc với người bệnh có triệu chứng. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc hồi sức cấp cứu, dịch truyền. Rà soát lại các phương tiện máy thở, monitor theo dõi người bệnh, vật tư thiết bị y tế và phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu, điều trị khi có ca bệnh. Thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới.
Ngay trong sáng nay (21/1), Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra việc giám sát thân nhiệt và những trang thiết bị y tế cần thiết để xử lý, cách ly các trường hợp nghi nhiễm viêm phổi cấp tại sân bay Nội Bài.
Đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch hay đi qua vùng dịch sẽ có thêm tờ khai y tế để kiểm soát vì bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới có thời gian ủ bệnh 14 ngày. Báo cáo cho thấy, số lượng các chuyến bay từ Trung Quốc và các nước xuất hiện người nhiễm virus Corona mới rất lớn. Theo Bộ Y tế, trước nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh này, việc phát hiện ca bệnh đầu tiên để khoanh vùng xử lý là hết sức quan trọng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!