Bộ Y tế thừa nhận quản lý lỏng lẻo tiền chất để sản xuất ma túy

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 14:33 GMT+7

Máy dùng để dập viên ma túy.

VTV.vn - Mới đây, đại diện Bộ Y tế thừa nhận việc quản lý lỏng lẻo tiền chất, dẫn tới việc một số đối tượng sử dụng chất này để sản xuất ma túy.

Liên quan đến đường dây sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay do Văn Kính Dương (tức Trần Ngọc Hiếu, 36 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, với 13 xưởng sản xuất, trải dài ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Công an TP.HCM đã thu được 2,5 tấn tiền chất và hóa chất các đối tượng dùng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Theo khai nhận, một trong những thành phần quan trọng để sản xuất ma túy chính là methylamine dưới dạng thể lỏng. Mới đây, đại diện Bộ Y tế đã thừa nhận việc quản lý lỏng lẻo tiền chất, dẫn tới việc một số đối tượng sử dụng chất này để sản xuất ma túy.

Tuy vậy, đại diện Bộ Y tế cho rằng nếu không có các tiền chất thì không thể triển khai công tác khám chữa bệnh được. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương để điều tra và phát hiện những tổ chức sản xuất chất ma túy sử dụng các tiền chất.

Trước đó, khi nói về chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay này, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận, đây là chỗ hở trong quản lý tiền chất và cho rằng hiện nước ta có nhiều bộ, ngành quản lý loại độc dược này nhưng còn lỏng lẻo.

Triệt phá hai xưởng sản xuất ma túy quy mô lớn nhất cả nước Triệt phá hai xưởng sản xuất ma túy quy mô lớn nhất cả nước

VTV.vn - Hai xưởng sản xuất ma túy có quy mô lớn nhất cả nước từ trước tới nay vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước