Brazil: Ứng dụng điện thoại kêu gọi phòng chống HIV/AIDS

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 10/02/2015 12:51 GMT+7

Chính phủ Brazil đã lựa chọn cách hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để ngăn chặn căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Ứng dụng Hornet dành riêng cho những người đàn ông có nhu cầu tình dục đồng giới. Còn ứng dụng Tinder có thể dùng cho cả đàn ông và phụ nữ.

Đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil Arthur Chioro đã minh họa những ứng dụng này cho người dân. Khi người dùng truy cập vào một danh sách làm quen, ngay lập tức, họ sẽ nhận được thông báo nhắc nhở hãy sử dụng bao cao su để tránh các bệnh truyền nhiễm.

Ngoài chiến dịch quảng bá những ứng dụng di động này, Bộ Y tế Brazil hiện đang phân phát 70 triệu bao cao su trên khắp quốc gia.

Theo thống kê mới nhất, tại thời điểm hiện tại, có 93% người dân được khảo sát đã có ý thức để sử dụng bao cao su như biện pháp an toàn nhất để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước