BRICS đưa Ngân hàng Phát triển Mới đi vào hoạt động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/07/2015 19:37 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển Mới đã đi vào hoạt động trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 7.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 của lãnh đạo các quốc gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm 5 nước là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/7 tại thành phố Ufa, Liên bang Nga.

Với vai trò là Chủ tịch của Nga, BRICS tập trung thúc đẩy các cơ chế hợp tác diện, với nhiệm vụ trọng tâm là đưa Ngân hàng Phát triển Mới với số vốn 100 tỷ USD cùng với Quỹ Dự trữ ngoại tệ chung của nhóm đi vào hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước